ASEAN thông qua Hiệp ước Bali III
*
(Cadn.com.vn) - Kết thúc phiên hội nghị thượng đỉnh ngày 17-11 tại đảo Bali của Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua “Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng toàn cầu” hay còn gọi là Hiệp ước Bali III.
Với việc thông qua hiệp ước mang tính bước ngoặt này, các nhà lãnh đạo ASEAN mong muốn sẽ đẩy mạnh vai trò tích cực của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu và vạch ra lộ trình tương tác với cộng đồng toàn cầu của ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Ngoài ra, hội nghị cũng nhất trí chỉ định
Phát biểu sau khi Tuyên bố Bali được đưa ra, Tổng thống nước chủ nhà Bambang Yudhoyono nhấn mạnh, đây chính là đóng góp và cam kết quan trọng của ASEAN cho một thế giới hòa bình, dân chủ và phát triển thịnh vượng. Trước đó, Tổng thống Youdhoyono cũng nêu bật 5 vấn đề cơ bản mà hội nghị lần này cần tập trung thảo luận: đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN; đảm bảo tăng trưởng kinh tế khu vực; đảm bảo duy trì an ninh và ổn định; và phải tăng cường được vị trí vai trò trên trường quốc tế.
Ngày mai (19-11), ASEAN sẽ được mở rộng thành hội nghị thượng đỉnh Đông Á, với sự góp mặt các nước như Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Năm nay, EAS sẽ chào đón thêm hai thành viên mới là Mỹ và Nga. Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở vùng Biển Đông tranh chấp - vốn là tuyến đường biển chiến lược và khu vực giàu dầu mỏ cũng như trữ lượng khoáng sản. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev không tham dự EAS năm nay vì bận rộn với cuộc bầu cử Dumar Quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 4-12 tới.
Thiên đường
Trúc Linh